Giáo sư Trung Quốc nói tại sao chưa "nhận diện phòng không" Biển Đông

27/11/2013 13:40
Hồng Thủy (Nguồn: SCMP)
(GDVN) - "Nhưng ở biển Nam Hải (tên Trung Quốc gọi Biển Đông) không có điều kiện như vậy. Mối quan hệ giữa Trung Quốc với Việt Nam đang được cải thiện và Trung Quốc không có nhu cầu đi quá xa để đối phó với Philippines", Thời Ân Hoằng nói một cách kẻ cả và trịch thượng.
Thời Ân Hoằng.
Thời Ân Hoằng.
Bưu điện Hoa Nam ngày 26/11 đưa tin, khi trả lời AFP, Thời Ân Hoằng, giáo sư đại học Nhân Dân nói lý do tại sao Trung Quốc chưa tuyên bố cái gọi là "khu nhận diện phòng không" ở Biển Đông như những gì đã diễn ra ở Hoa Đông. Theo ông Hoằng, một cố vấn về chính sách đối ngoại của Bắc Kinh, Trung Quốc đã không tính đến việc tuyên bố (áp đặt cái gọi là) khu nhận diện phòng không ở Biển Đông là có lý do của nó. "Bạn phải có một lý do để làm điều này. Lập trường khiêu khích của chính phủ ông Shinzo Abe cho chúng tôi lý do", cố vấn Trung Quốc biện bạch cho tuyên bố thành lập khu nhận diện phòng không ở Hoa Đông. "Nhưng ở biển Nam Hải (tên Trung Quốc gọi Biển Đông) không có điều kiện như vậy. Mối quan hệ giữa Trung Quốc với Việt Nam đang được cải thiện và Trung Quốc không có nhu cầu đi quá xa để đối phó với Philippines", Thời Ân Hoằng nói một cách kẻ cả và trịch thượng.
Dương Vũ Quân, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã từng bóng gió hôm 24/11 về khả năng áp đặt bất hợp pháp cái gọi là khu nhận diện phòng không ở Biển Đông.
Dương Vũ Quân, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã từng bóng gió hôm 24/11 về khả năng áp đặt bất hợp pháp cái gọi là khu nhận diện phòng không ở Biển Đông.
Trước đó hôm Chủ nhật 24/11, Dương Vũ Quân, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết Trung Quốc sẽ thiết lập các "khu vực nhận diện phòng không" bổ sung vào thời điểm "hoàn tất các bước chuẩn bị cần thiết", động thái được xem như thông điệp tới các nước có yêu sách chủ quyền ở Biển Đông. Viên cố vấn này nói thêm, Bắc Kinh sẽ có thể linh hoạt hơn trong "điều hành" khu vực. "Việc giải thích phụ thuộc vào thực tế chính trị. Nếu máy bay quân sự Mỹ hoặc Đài Loan tiến vào khu nhận diện phòng không, chúng tôi sẽ linh hoạt", ông Hoằng nói. Những gì đang diễn ra ở Hoa Đông và Biển Đông cho thấy tham vọng bành trướng sức mạnh, bành trướng lãnh thổ của Bắc Kinh đang đẩy khu vực đến bên lề bờ vực căng thẳng và nguy cơ xung đột. Điều này đi ngược lại hoàn toàn mong muốn và nỗ lực của khu vực cũng như cộng đồng quốc tế, nó cũng trái với những tuyên bố thiện chí của lãnh đạo cấp cao Trung Quốc về chính sách "phát triển hòa bình" của họ khiến khu vực và quốc tế không thể không cảnh giác.

Hồng Thủy (Nguồn: SCMP)