Hải quân Nhật - Trung mở "hội thảo Senkaku" tìm cách ngăn xung đột

19/02/2013 13:01
Hồng Thủy (Nguồn: CNA)
(GDVN) - Viên Đại tá Hải quân Trung Quốc khẳng định rằng Bắc Kinh tìm ra Điếu Ngư (Senkaku) sớm hơn Nhật Bản 570 năm, nhưng cũng đồng ý việc hai bên nên bàn bạc về vấn đề cơ chế đảm bảo an ninh cho vùng biển này.
Hình minh họa
Hình minh họa

Thông tấn xã Đài Loan CNA ngày 19/2 đưa tin, hôm qua 18/2 Hải quân Nhật Bản tổ chức một buổi hội thảo về vấn đề Senkaku, Hải quân Trung Quốc cũng cử đại diện tham gia. Hội thảo do cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Satoshi Morimoto chủ trì.

Mặc dù hai bên vẫn tiếp tục khẳng định chủ quyền đối với nhóm đảo này, nhưng để hạ nhiệt căng thẳng, hải quân Nhật - Trung thống nhất cho rằng cần xây dựng cơ chế phòng ngừa xung đột quân sự trên Biển Hoa Đông.

Phía Trung Quốc phái 1 nữ Đại tá Hải quân dẫn đầu đoàn tham dự hội thảo. Những sĩ quan Hải quân tham dự hội thảo này hầu hết mang quân hàm từ Thượng tá đến Thiếu tướng (Chuẩn đô đốc).

Đại diện Hải quân Nhật Bản cho hay, từ khi Nội các nước này quốc hữu hóa nhóm đảo Senkaku từ tháng 9 năm ngoái Trung Quốc đã liên tục phái tàu xâm nhập vùng biển này, nếu hai bên xây dựng được 1 cơ chế ngăn chặn xung đột quân sự trên Biển Hoa Đông sẽ là một điều "lý tưởng".

Viên Đại tá Hải quân Trung Quốc khẳng định rằng Bắc Kinh tìm ra Điếu Ngư (Senkaku) sớm hơn Nhật Bản 570 năm, nhưng cũng đồng ý việc hai bên nên bàn bạc về vấn đề cơ chế đảm bảo an ninh cho vùng biển này.

Theo đài Phượng Hoàng - Hồng Kông, cuộc hội thảo này sẽ kéo dài trong 5 ngày.
Hồng Thủy (Nguồn: CNA)