Hạm đội Nam Hải của Hải quân Trung Quốc thay Chính ủy mới

09/07/2012 12:58
Hồng Thủy (nguồn SINA)
(GDVN) - Ông Vương Đăng Bình, trung tướng hải quân (Phó đô đốc) nguyên Chính ủy hạm đội Bắc Hải vừa được điều về đảm nhiệm chức Phó chính ủy đại quân khu Quảng Châu kiêm Chính ủy hạm đội Nam Hải
Giới truyền thông Trung Quốc hôm nay 9/7 đưa tin, ông Vương Đăng Bình, trung tướng hải quân (Phó đô đốc) nguyên Chính ủy hạm đội Bắc Hải vừa được điều về đảm nhiệm chức Phó chính ủy đại quân khu Quảng Châu kiêm Chính ủy hạm đội Nam Hải.

Tân Chính ủy hạm đội Nam Hải trung tướng Vương Đăng Bình
Tân Chính ủy hạm đội Nam Hải trung tướng Vương Đăng Bình

Tờ Nhật báo Trạm Giang đưa tin, ngày 6/7 vừa qua ông Vương Đăng Bình đã đến nhận nhiệm vụ mới, cùng ngày ông Bình gặp gỡ lãnh đạo Trạm Giang là nơi địa bàn đóng quân, đại bản doanh của hạm đội Nam Hải.

Ông Vương Đăng Bình năm nay 59 tuổi, quê ở Phì Tây, An Huy, nhập ngũ năm 18 tuổi, từng kinh qua các chức vụ Cục trưởng cục Tuyên truyền Tổng cục Chính trị quân đội Trung Quốc, Phó chính ủy căn cứ quân sự Thanh Đảo. 

Năm 2002, ông Bình làm phó chỉ huy trưởng biên đội chiến hạm Trung Quốc đưa hơn 500 sĩ quan, thủy thủ nước này đi một vòng quanh trái đất và năm đó được thăng quân hàm Chuẩn đô đốc -  thiếu tướng hải quân.

Năm 2009, tướng Vương Đăng Bình thay trung tướng Lý Quang Trung làm Chính ủy hạm đội Bắc Hải, năm 2011 ông được thăng quân hàm trung tướng hải quân – Phó đô đốc.

Cựu Chính ủy hạm đội Nam Hải trung tướng Hoàng Gia Tường vừa nghỉ hưu ở tuổi 63
Cựu Chính ủy hạm đội Nam Hải trung tướng Hoàng Gia Tường vừa nghỉ hưu ở tuổi 63

Tiền nhiệm của ông Vương Đăng Bình, trung tướng Hoàng Gia Tường năm nay 63 tuổi vừa rời cương vị Chính ủy hạm đội Nam Hải về nghỉ hưu. Ông Tường đảm nhiệm ghế Chính ủy hạm đội Nam Hải từ năm 2005 và được thăng quân hàm trung tướng hải quân năm 2007.

Đáng chú ý, tướng Hoàng Gia Tường không xuất thân và phát triển từ hải quân như các tướng khác, trước khi được điều về làm Chính ủy hạm đội Nam Hải ông Tường đã kinh qua các chức vụ Chính ủy sư đoàn tăng thiết giáp thuộc 1 quân đoàn chủ lực quân khu Bắc Kinh và Chính ủy Quân đoàn chủ lực thuộc quân khu Bắc Kinh.

Hạm đội Nam Hải là một trong 3 hạm đội của hải quân Trung Quốc được thành lập năm 1949, “phụ trách” các hoạt động quân sự của Trung Quốc ở khu vực biển Đông đang có tranh chấp với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Thời gian qua, hạm đội Nam Hải được đầu tư đáng kể nhằm gia tăng sức mạnh khiến các nước xung quanh biển Đông không khỏi quan ngại.

* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theoGiaoduc.net.vn" Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Hồng Thủy (nguồn SINA)