Hàn Quốc bắt 2 tàu cá Trung Quốc hoạt động trái phép

23/08/2012 06:12
Anh Vũ (Nguồn Sina)
(GDVN) -  Cảnh sát Hàn Quốc cho biết các ngư dân trên tàu đánh cá Trung Quốc sẽ bị trừng phạt 
Ngày 22/8, cảnh sát biển thành phố cảng Mokpo, tỉnh Jeollanam, tây nam Hàn Quốc cho biết, họ đã bắt giữ 2 tàu đánh cá của Trung Quốc vì các hoạt động đánh bắt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Hàn Quốc.

Tàu đánh cá Trung Quốc. Ảnh minh họa.
Tàu đánh cá Trung Quốc. Ảnh minh họa.

Thông tin trên được tờ Nhân dân nhật báo bản điện tử và hãng tin Sina dẫn lại từ hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc.
Theo đó, các tàu của Trung Quốc đã bị thu giữ vào 8 giờ tối ngày 21/8 ở vị trí 97 km về phía tây nam của đảo Gageo ở tỉnh Jeollanam.
Cảnh sát Hàn Quốc cho biết các ngư dân trên tàu đánh cá Trung Quốc sẽ bị trừng phạt sau khi tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng.

Trước đó, hồi tháng 11 năm ngoái, cảnh sát biển thành phố cảng Mokpo cũng đã bắt giữ 5 tàu cá Trung Quốc. 5 tàu này bị bắt giữ khi đang dùng loại lưới mắt nhỏ hơn so với kích cỡ cho phép để đánh bắt 4,3 tấn cá trong vùng kinh tế độc quyền của Hàn Quốc.

Anh Vũ (Nguồn Sina)