Hình ảnh hoạt động trái phép của Hải giám Trung Quốc ở Hoàng Sa 10/3

11/03/2013 13:00
Hồng Thủy (Nguồn: Hoàn Cầu)
(GDVN) - Trong ngày 10/3, Hải giám Trung Quốc đã kéo qua 10 đảo và rặng san hô trong quần đảo Hoàng Sa, trong đó dùng xuồng cao su đổ bộ lên Đảo Cây và Đảo Bắc trong cụm An Vĩnh để kiểm tra cái gọi là "bia chủ quyền lãnh hải" mà Trung Quốc đã dựng trái phép.
Thời báo Hoàn Cầu ngày 11/3 đăng tải chùm ảnh hoạt động (trái phép) của lực lượng Hải giám và ngư dân Trung Quốc ngoài quần đảo Hoàng Sa, Đà Nẵng, Việt Nam (bị Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đoạt năm 1974 - PV).
Sáng 10/3, phóng viên Tân Hoa Xã đi theo 3 tàu Hải giám đã cùng cưỡi xuồng cao su tiến vào Đảo Cây thuộc nhóm An Vĩnh, Hoàng Sa, Đà Nẵng, Việt Nam thị sát trái phép.
Trong ngày 10/3, Hải giám Trung Quốc đã kéo qua 10 đảo và rặng san hô trong quần đảo Hoàng Sa, trong đó dùng xuồng cao su đổ bộ lên Đảo Cây và Đảo Bắc trong cụm An Vĩnh để kiểm tra cái gọi là "bia chủ quyền lãnh hải" mà Trung Quốc đã dựng trái phép.
Cái gọi là "bia chủ quyền lãnh hải" mà Trung Quốc cắm trái phép trên Đảo Cây, An Vĩnh, Hoàng Sa, Đà Nẵng, Việt Nam.
Hải giám Trung Quốc nắm tình hình tại nhà 1 ngư dân Trung Quốc đưa ra sinh sống trái phép trên Đảo Cây.
Tàu Hải giám 83 chuẩn bị rời cầu cảng Trung Quốc xây dựng trái phép trên đảo Phú Lâm, Hoàng Sa để lượn một vòng quanh 10 điểm đảo, rặng san hô tuần tra trái phép lúc 9 giờ sáng 10/3.
Trương Vệ Kiện, chỉ huy biên đội Hải giám ra tuần tra trái phép Hoàng Sa cho biết, khoảng 1 giờ chiều 10/3, 3 tàu Hải giám đã đến khu vực Đảo Cây và Đảo Bắc tiến hành đo đạc, quan trắc. Trực thăng B-7103 cất cánh tuần tra trái phép trên không phận Hoàng Sa, Đà Nẵng, Việt Nam.
Cận cảnh chiếc máy bay trực thăng Hải giám B-7103 trên tàu Hải giám 83.

Hồng Thủy (Nguồn: Hoàn Cầu)