Hoa Xuân Oánh: Trung Quốc không chào đón Thủ tướng Abe

07/01/2014 07:05
Nguyễn Hường
(GDVN) - "Người dân Trung Quốc không chào đón một nhà lãnh đạo Nhật Bản như thế", bà Hoa Xuân Oánh nói.

Bắc Kinh hôm 6/1 đã bác đề xuất đàm phán của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe để xoa dịu căng thẳng song phương gây ra bởi chuyến thăm đền Yasukuni hôm 26.12.2013 đã thu hút những lời chỉ trích gay gắt từ cả Hàn Quốc và Trung Quốc.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã bác đề nghị được nói chuyện để giải thích lí do chuyến thăm trên của ông Abe chỉ vài giờ sau khi nhà lãnh đạo này đưa ra.
Trong một cuộc họp báo thường kỳ, bà Hoa Xuân Oánh đã cáo buộc ông Abe "đùa giỡn quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản" và cho biết chuyến thăm của ông tới ngôi đền Yasukuni đã làm "tổn hại nghiêm trọng nền tảng chính trị của mối quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản".
"Người dân Trung Quốc không chào đón một nhà lãnh đạo Nhật Bản như thế", bà Hoa Xuân Oánh nói và nhấn mạnh thêm rằng chính ông Abe là "người đã đóng cánh cửa đối thoại với các nhà lãnh đạo Trung Quốc"./.
Nguyễn Hường