Hỏa hoạn tại tàu ngầm Eagle của Nga

08/04/2015 07:24
Nguyễn Hường
(GDVN) - Hỏa hoạn xảy ra khi tàu ngầm Eagle đang neo tại bến cảng của nhà máy Zvezdochka để sửa chữa.

Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trên tàu ngầm hạt nhân Eagle của Nga vào chiều ngày 7/4 và kéo dài khoảng 2 giờ.

Khói bốc lên nghi ngút từ hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh Rian.
Khói bốc lên nghi ngút từ hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh Rian.

Theo RIA Novosti, hỏa hoạn xảy ra khi tàu ngầm đang neo tại bến cảng của nhà máy Zvezdochka để sửa chữa.

Truyền thông Nga dẫn lời người đứng đầu cơ quan phụ trách truyền thông của nhà máy Zvezdochka, Eugene Gladyshev cho biết, lửa và khói hiện đã được dập tắt. Không có ai bị thương trong vụ hỏa hoạn. Đạn dược và lò phản ứng hạt nhân trên tàu ngầm đang ở trạng thái an toàn.

Hỏa hoạn xảy ra ở khu vực khoang thứ 9, nằm ở phần đuôi tàu. Nguyên nhân dẫn tới hỏa hoạn là do sự sai phạm về quy trình hàn, ông Gladyshev cho biết. Diện tích bị hỏa hoạn ước tính khoảng 40 mét vuông. Khi xảy ra hỏa hoạn trên tàu có 13 người, nhưng đã được sơ tán thành công.

Tàu ngầm Eagle được chế tạo vào năm 1989 cùng dự án với tàu ngầm Kursk. Tên ban đầu của nó là Severodvinsk và đã được đổi sang tên Eagle trong năm 1993. Trong năm 2009, Eagle đã được công nhận là một trong những tàu ngầm hạt nhân tốt nhất của Hạm đội Biển Bắc.

Nguyễn Hường