ISIS tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất Iraq

18/06/2014 15:30
Nguyễn Hường
(GDVN) - Các chiến binh Hồi giáo cực đoan nổi dậy người Sunni hôm 18/6 đã tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất Iraq nằm ở tỉnh miền bắc Baiji bằng súng máy và súng cối.
Các chiến binh người Kurd ẩn nấp trong một trận chiến với các chiến binh Sunni hôm 17/6.
Các chiến binh người Kurd ẩn nấp trong một trận chiến với các chiến binh Sunni hôm 17/6.

Các tay súng Hồi giáo cực đoan thuộc tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận đông" (ISIS) hôm 18/6 đã tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất Iraq nằm ở tỉnh miền bắc Baiji bằng súng máy và súng cối.

Reuters dẫn nguồn tin an ninh Iraq và các nhân viên nhà máy lọc dầu cho biết, cuộc tấn công bắt đầu lúc 4 giờ sáng giờ địa phương ở hai trong số ba lối vào chính của nhà máy. 

Các nhân viên gồm cả người nước ngoài đã được đưa đi sơ tán trong khi lực lượng an ninh chuẩn bị đối phó với những kẻ tấn công.

Theo Reuters, nhà máy lọc dầu này đã bị các chiến binh Sunni bao vây từ tuần trước. 

Nguyễn Hường