Indonesia: ASEAN phải trở thành mặt trận thống nhất về Biển Đông

22/04/2013 13:00
Hồng Thủy (Nguồn: CNA)
(GDVN) - "ASEAN chỉ có thể có sức ảnh hưởng và phát triển nếu chúng ta mạnh mẽ. Chúng ta cần phải ở trên cùng một mặt trận", Ngoại trưởng Indonesia Natalegawa nói.
Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa
Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa
Các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ nhóm họp trong tuần này tại Brunei trong bối cảnh làm thế nào để xử lý vấn đề căng thẳng trên Biển Đông đang ngày càng gia tăng sau những hoạt động leo thang làm phức tạp tình hình từ phía Trung Quốc.
Trước đó những nỗ lực từ phía Philippines và Việt Nam nhằm thống nhất lập trường nội khối ASEAN về Biển Đông để đối phó với Trung Quốc đã không thành công tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN năm ngoái khi Campuchia là Chủ tịch luân phiên, một đồng minh thân cận của Trung Quốc. Hội nghị ASEAN sắp diễn ra vào thứ Tư tuần này tại Bandar Seri Begawan, thủ đô của Brunei, nước Chủ tịch luân phiên ASEAN 2013, Ngoại trưởng Indonesia đã lên tiếng nhấn mạnh rằng ASEAN phải trở thành một "mặt trận thống nhất" trong vấn đề Biển Đông. "ASEAN chỉ có thể có sức ảnh hưởng và phát triển nếu chúng ta mạnh mẽ. Chúng ta cần phải ở trên cùng một mặt trận", Ngoại trưởng Indonesia Natalegawa nói với AFP. Brunei cũng đã cho biết một trong những ưu tiên của quốc gia này trên cương vị Chủ tịch luân phiên ASEAN năm nay là thúc đẩy việc thông qua Quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông (COC) một cách ràng buộc hơn giữa các thành viên ASEAN có tranh chấp với Trung Quốc. Ông Natalegawa cho biết, đầu tháng này Ngoại trưởng các nước ASEAN và người đồng cấp Trung Quốc tổ chức một cuộc họp đặc biệt để đẩy nhanh tiến độ đàm phán COC, tuy nhiên ông không cho biết thông tin chi tiết. Tuy nhiên nhiều nhà phân tích cho rằng Trung Quốc vẫn cứ kiếm cớ trì hoãn việc đàm phán ký kết COC nên quy tắc này khó có thể được thông qua trong năm nay.

Hồng Thủy (Nguồn: CNA)