Iran thử nghiệm hệ thống tên lửa mới trong ngày tập trận thứ 2

14/11/2012 07:04
Nguyễn Hường (nguồn Reuters, Press TV)
(GDVN) - Iran đã phóng thử nghiệm tên lửa tự sản xuất mới mang tên Ya Zahra 3, Qader và hệ thống pháo binh tàng hình Safat.

Iran đã bắn thử tên lửa tầm trung tự sản xuất Hog vào ngày thứ 2 trong khuôn khổ cuộc tập trận phòng không quy mô lớn chưa từng có mang tên Velayat-4.

Hệ thống tên lửa Hog.
Hệ thống tên lửa Hog.

Chuẩn Tướng Shahrokh Shahram, phát ngôn viên của cuộc tập trận cho biết, lực lượng Iran đã thành công trong việc phát hiện, xác định và ngăn chặn máy bay giả máy bay của địch trong cuộc tập trận ngày 13/11.
Trong khuôn khổ ngày tập trận thứ 2, quân đội Iran cũng đã tiến hành các bài tập nhằm đánh giá hiệu suất của hệ thống tên lửa tầm thấp và tầm trung, khả năng chiến đấu của lực lượng pháo binh thông qua hoạt động bắn thử nghiệm pháo Oerlikon 35mm được trang bị thiết bị đo khoảng cách bằng laser.
Ngoài ra, Iran đã phóng thử nghiệm tên lửa tự sản xuất mới mang tên Ya Zahra 3, Qader và hệ thống pháo binh Safat. Theo tuyên bố của giới chức Tehran, Ya Zahra 3 là hệ thống tên lửa tầm thấp được thiết kế và sản xuất trong nước.
Trong khi đó, Qader được quảng bá là rất năng động và có thể được triển khai trong chưa đầy 30 phút. Còn hệ thống pháo binh mới có tên là Safat có khả năng tàng hình trước các thiết bị phát hiện của đối phương.

Các chuyên gia phương Tây cho rằng Iran đã phóng đại về sức mạnh vũ khí của mình, mặc dù có một số lo ngại về khả năng của các tên lửa do nước này tự sản xuất.

Velayat-4 dự kiến sẽ kéo dài trong 7 ngày. Nó được bắt đầu một tuần sau khi Mỹ lên tiếng cáo buộc Iran nổ súng tấn công một máy bay không người lái của nước này tại vùng Vịnh.
Nguyễn Hường (nguồn Reuters, Press TV)