Israel thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa mới

26/11/2012 13:02
Nguyễn Hường (nguồn RT)
(GDVN) - Hệ thống David's Sling hay còn được gọi là Magic Wand, được phát triển dựa trên sự hợp tác giữa Rafael của Israel và Raytheon của Mỹ.

Theo AP ngày 26/11, Israel đã thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa mới David's Sling, giúp nước này tiến gần hơn tới khả năng có thể đánh chặn mọi tên lửa của đối phương.
Một tên lửa được bắn từ hệ thống Arrow, nam Tel Aviv năm 2003.
Một tên lửa được bắn từ hệ thống Arrow, nam Tel Aviv năm 2003.

David's Sling được bắn thử nghiệm tại một địa điểm bí mật nằm ở sa mạc tại miền Nam Israel. 
"Tổ chức tên lửa quốc phòng Israel và Cơ quan tên lửa quốc phòng Mỹ đã hoàn thành giai đoạn đầu tiên của quá trình phát triển hệ thống David's Sling bằng một cuộc đánh chặn thành - tuyên bố của Bộ Quốc phòng Israel cho biết.
Hệ thống David's Sling hay còn được gọi là Magic Wand, được phát triển dựa trên sự hợp tác giữa Rafael của Israel và Raytheon của Mỹ. Nó có thể đánh chặn các tên lửa có tầm xa từ 40km đến 300km với 16 bệ phóng.
David's Sling được thiết kế để lấp đầy khoảng trống giữa hai hệ thống phòng không tầm ngắn Iron Dome và tầm xa Arrow 2 của Không quân nước này. Dự kiến, David's Sling và Arrow 2 sẽ được triển khai vào năm 2016.
Dự kiến tới năm 2014, kho vũ khí phòng thủ biên giới của Israel có thể đánh bại được các tên lửa Fajr, Fateh 100, M 600 và Zelzal thường được Hezbollah ở Lebanon mà Tel Aviv gọi là một mối đe dọa cho an ninh quốc gia thường sử dụng.
Nguyễn Hường (nguồn RT)