Kim Jong-un cưỡi xuồng ra biển thị sát 2 đảo tiền tiêu

08/03/2013 13:00
Hồng Thủy (Nguồn: Yonhap)
(GDVN) - Kim Jong-un đã đi thị sát 2 hòn đảo sát đường biên, Jangjae và Mu, nơi đạn pháo Bắc Triều Tiên đã nã xuống hòn đảo Yeonpyeong do Hàn Quốc quản lý khiến 2 binh lính thủy quân lục chiến và 2 thường dân Hàn Quốc thiệt mạng.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cưỡi xuồng ra thị sát hai đảo tiền tiêu ngày hôm qua 7/3
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cưỡi xuồng ra thị sát hai đảo tiền tiêu ngày hôm qua 7/3
Hãng thông tấn Yonhap Hàn Quốc ngày 8/3 dẫn nguồn tờ Sinmun Rodong của Bắc Triều Tiên đưa tin, hôm qua 7/3 nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã cưỡi xuồng ra thị sát một đơn vị quân đội đóng trên một hòn đảo phía Tây giáp đường ranh giới trên biển với Hàn Quốc.
Ông Kim Jong-un đã đi thị sát 2 hòn đảo sát đường biên, Jangjae và Mu, nơi đạn pháo Bắc Triều Tiên đã nã xuống hòn đảo Yeonpyeong do Hàn Quốc quản lý khiến 2 binh lính thủy quân lục chiến và 2 thường dân Hàn Quốc thiệt mạng hồi tháng 10/2010. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un kiểm tra tình hình công tác sẵn sàng chiến đấu của 2 đơn vị tiền tiêu theo mệnh lệnh của Quân ủy trung ương ngày 5/3 trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang trên bán đảo Triều Tiên. Bình Nhưỡng đã tuyên bố vô hiệu hóa hiệp định ngừng bắn Liên Triều. Trong một động thái mới nhất có liên quan, sáng nay 8/3 Bắc Triều Tiên tiếp tục tuyên bố cắt đường dây nóng quân sự giữa hai miền.

Hồng Thủy (Nguồn: Yonhap)