Kim Jong-un đang khiến Hàn Quốc, Nhật Bản "tức phát điên"

16/07/2014 08:23
Nguyễn Hường. Theo Reuters
(GDVN) - Điều này cho thấy ông ngày càng tự tin trong các hành động có thể khiến Hàn Quốc và Nhật Bản "tức phát điên".

Triều Tiên hôm 15/7 đã cho công bố hình ảnh chi tiết của nhà lãnh đạo Kim Jong-un tham gia chỉ đạo phóng tên lửa từ một địa điểm nằm gần Hàn Quốc.

Hình ảnh do tờ Rodong Sinmun công bố cho thấy tên lửa được phóng ngay bên cạnh tuyến đường sắt nối 2 miền Triều Tiên dẫn tới một dãy núi mà Bình Nhưỡng tuyên bố là một khu du lịch đặc biệt và từng mở cửa cho khách du lịch Hàn Quốc.

Ảnh ông Kim Jong-un chỉ đạo bắn tên lửa được Rodong Sinmun công bố hôm 15/7.
Ảnh ông Kim Jong-un chỉ đạo bắn tên lửa được Rodong Sinmun công bố hôm 15/7.

Hình ảnh vệ tinh và hình ảnh được truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố trước đó cũng cho thấy tên lửa được bắn từ khu vực cách vài km từ đài quan sát du lịch nổi tiếng của Hàn Quốc nằm gần khu phi quân sự ngăn cách giữa hai miền Triều Tiên (DMZ). Từ đây, có thể nhìn thấy rõ tên lửa được phía Triều Tiên bắn ra.

Hiện chưa rõ lý do chính thức của việc Bình Nhưỡng tiến hành các vụ phóng tên lửa và tập trận pháo binh liên tiếp ở khu vực biên giới với Hàn Quốc.

Nhưng theo tuyên bố của tờ Rodong Sinmun của đảng Lao động Triều Tiên hôm 15/7 cho biết, chính là lãnh đạo Kim Jong-un đã trực tiếp ra lệnh khởi động tên lửa ở khu vực gần biên giới với Hàn Quốc. Điều này cho thấy sự ngày càng tự tin của ông trong các hành động có thể khiến láng giềng Hàn Quốc và Nhật Bản "tức phát điên".

"Triều Tiên đã bắn tên lửa từ địa điểm gần DMZ. Nó đại diện cho một mối đe dọa tới Hàn Quốc mà ngay cả khách du lịch cũng đã có thể chứng kiến cảnh tên lửa Triều Tiên rơi xuống biển", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok cho biết tại một cuộc họp báo.

"Chính phủ của chúng tôi có lập trường vững chắc rằng chúng tôi sẽ trả đũa không thương tiếc nếu Triều Tiên bắn tên lửa hoặc đạn pháo sang biên giới Hàn Quốc", ông nói thêm.

Mỹ đã bày tỏ quan ngại tới các vụ phóng tên lửa và tập trận của Triều Tiên gần đây và Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho rằng đó là phản ứng "không thích hợp" chống lại cuộc tập trận chung sắp tới của quân đội Mỹ-Hàn, có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực..

Nguyễn Hường. Theo Reuters