Một nghị quyết về Syria được soạn thảo bởi Nga và Mỹ đã hoàn thành phù hợp với các thỏa thuận trước đó tại Geneva giữa hai nước và không bao gồm Chương 7 Hiến chương Liên Hợp Quốc (LHQ), Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết hôm 26.9.
Theo ông Lavrov, dự thảo nghị quyết này ủng hộ các thỏa thuận đã đạt được ở Geneva liên quan tới các cam kết của Syria về việc đưa các kho vũ khí hóa học nằm dưới sự giám sát quốc tế. Nếu có bất kỳ hành vi vi phạm nào của các bên, Hội đồng Bảo an sẽ nhóm họp một lần nữa và sẽ sẵn sàng thực hiện bất kỳ biện pháp nào phù hợp với Chương 7.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. |
"Chúng tôi đã hoàn thành dự thảo và sẽ đệ trình lên Tổ chức Cấm vũ khí hóa học tại Hague bất kỳ lúc nào", ông cho biết trong một tuyên bố chính thức.
Nghị quyết còn nhấn mạnh tới sự cần thiết phải nhờ cậy tới kỹ năng của các chuyên gia quốc tế và sự hỗ trợ của LHQ trong việc thực thi giải trừ vũ khí hóa học của Syria.
Bản dự thảo trên cũng sẽ được trình lên Hội đồng Bảo an ngay sau đó. Hội đồng Bảo an dự kiến sẽ tổ chức tham vấn kín về dự thảo nghị quyết này vào tối 26.9, một đặc phái viên LHQ tiết lộ với Reuters. Tuy nhiên, một cuộc bỏ phiếu chính thức thông qua dự thảo này chưa có thời gian cụ thể. Trong một tuyên bố độc lập được công bố trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, Moscow sẵn sàng giúp đỡ bảo vệ và tiêu hủy các kho vũ khí hóa học của Syria, nhưng từ chối việc đưa bất kỳ vũ khí hóa học nào của nước này tới Nga để tiêu hủy. Nga và Mỹ là những nước duy nhất có quy mô công nghiệp để xử lý mù tạt, VX, sarin hoặc vũ khí cyanide, nhưng theo luật pháp Mỹ, việc nhập khẩu vũ khí hóa học bị cấm. Trong khi đó, đã xuất hiện một số đề xuất rằng nên đưa các vũ khí hóa học của Syria tới Nga để tiêu hủy.
- Hoàn Cầu: Nhật Bản mở hội nghị 13 nước ven biển kiềm chế Trung Quốc
- Những tiết lộ chấn động về cái chết của Công nương Diana
- Tiết lộ 12 loại vũ khí sát thương mạnh nhất đang được sử dụng ở Syria
- Đại tá Trung Quốc: Bắn hạ toàn bộ máy bay Nhật nếu dám nổ súng vào UAV
- ASEAN tôn trọng nhưng không có nghĩa là cúi đầu trước Trung Quốc
- Nhân Dân nhật báo TQ đổ lỗi cho Philippines kiếm cớ thoái thác COC
- "Tại sao Vương Lập Quân ngồi xe lăn ra tòa làm chứng xử Bạc Hy Lai?"
- Mỹ triển khai thêm X-band tại Nhật Bản, Trung Quốc lo ngại
- Obama phản bác nhận xét của Putin tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc
- Quân đội Li-băng điều 800 binh sĩ tới thành trì Hezbollah
Nguyễn Hường (nguồn RT)