Lễ hội song sinh độc đáo ở Trung Quốc

03/10/2012 06:44
Anh Vũ (Nguồn Xinhua, Chinanews)
(GDVN) - Khoảng 700 cặp sinh đôi từ trẻ đến già và trên khắp Trung Quốc đã tham gia Lễ hội song sinh lần thứ 11 tổ chức vào ngày 2/10 tại Bắc Kinh với mục đích gây quỹ cho các hoạt động từ thiện. Lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động phong phú được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2004, hiện nay nó đã trở thành một hoạt động thường niên tại Trung Quốc. Trong quan niệm của người dân nước này, sinh đôi hay sinh ba đều sẽ rất may mắn.
Một cặp song sinh giúp hai chị em khác trang điểm khi tham gia lễ hội.
Một cặp song sinh giúp hai chị em khác trang điểm khi tham gia lễ hội.
4 cô bé sinh tư đang trổ tài chơi nhạc. Các hoạt động trong ngày của lễ hội bao gồm chương trình tài năng, từ thiện, giúp đỡ lẫn nhau và các hoạt động tương tác khác...
4 cô bé sinh tư đang trổ tài chơi nhạc. Các hoạt động trong ngày của lễ hội bao gồm chương trình tài năng, từ thiện, giúp đỡ lẫn nhau và các hoạt động tương tác khác...
Các cậu bé được bố mẹ chuẩn bị những bộ trang phục cầu kỳ và khá độc đáo.
Các cậu bé được bố mẹ chuẩn bị những bộ trang phục cầu kỳ và khá độc đáo.
3 cặp song sinh cùng tạo dáng chụp ảnh khi tham gia lễ hội.
3 cặp song sinh cùng tạo dáng chụp ảnh khi tham gia lễ hội.
Trở thành trung tâm của nhiều ống kính máy kính.
Trở thành trung tâm của nhiều ống kính máy kính.
Các nhân viên an ninh giúp một người bố đưa hai em bé lên bậc thang.
Các nhân viên an ninh giúp một người bố đưa hai em bé lên bậc thang.
Các cặp song sinh đến với lễ hội đều mặc trang phục giống hệt nhau.
Các cặp song sinh đến với lễ hội đều mặc trang phục giống hệt nhau.
Các cặp song sinh từ trẻ đến già, từ trai đến gái đều háo hức tham gia Lễ hội độc đáo này.
Các cặp song sinh từ trẻ đến già, từ trai đến gái đều háo hức tham gia Lễ hội độc đáo này.
Anh Vũ (Nguồn Xinhua, Chinanews)