Lực lượng ly khai tấn công biên giới Ukraine, 30 binh sĩ bị thương

18/06/2014 06:49
Nguyễn Hường
(GDVN) - Khoảng 30 nhân viên an ninh Ukraine đã bị thương trong một cuộc giao tranh với lực lượng ly khai ở biên giới phía Đông với Nga vào sớm ngày 17/6.
Ảnh RIA Novosti.
Ảnh RIA Novosti. 

Theo Reuters, lực lượng ly khai đã nổ súng trước vào nhóm nhân viên an ninh tại trạm kiểm soát biên giới ở gần thành phố Luhansk. 

Tuy nhiên, chính quyền Kiev đã không đề cập tới thông tin về thương vong phía lực lượng ly khai trong trận chiến trên.

Lực lượng chính phủ Ukraine tuần này đã đẩy mạnh tấn công các vị trí của phe ủng hộ ly khai, bao gồm cả thành phố Slaviansk sau khi Tổng thống Petro Poroshenko lệnh cho quân đội giành lại quyền kiểm soát biên giới từ các tay súng sau khi Mỹ cáo buộc Nga chuyển vũ khí hạng nặng sang láng giềng. Moscow đã phủ nhận cáo buộc này.

Tổng thống Poroshenko hôm 15/6 tuyên bố, quân đội đã lấy lại 250km đường biên giới dài 2.000 km với Nga từ tay lực lượng ly khai. Hiện chưa rõ còn bao nhiêu km biên giới vẫn còn nằm trong tay các tay súng nổi dậy./

Nguyễn Hường