Malaysia: Máy bay mất tích từng gặp sự cố

09/03/2014 19:46
Nguyễn Hường
(GDVN) - "Chiếc máy bay bị rách ở đầu cánh. Một phần, có thể vào khoảng một mét đầu cánh bị xé rách".
Malaysia Airlines hôm 9/3 cho biết, chiếc Boeing 777-200 mang theo 239 người mất tích từng gặp sự cố hỏng cánh trong năm 2012, nhưng đã được sửa chữa.

Sự việc xảy ra trong một vụ va chạm nhỏ với máy bay khác trên mặt đất tại sân bay quốc tế Phố Đông, Thượng Hải.

Nỗ lực quốc tế đang được huy động để tìm kiếm chiếc máy bay mất tích.
Nỗ lực quốc tế đang được huy động để tìm kiếm chiếc máy bay mất tích.
"Chiếc máy bay bị rách ở đầu cánh. Một phần, có thể vào khoảng một mét đầu cánh bị xé rách", Giám đốc điều hành hãng hàng không Malaysia Ahmad Jauhari Yahya nói với các phóng viên.
"Nó đã được Boeing sửa chữa và được sự chấp thuận của các cơ quan chức năng khác nhau về độ an toàn để tiếp tục bay", ông nói thêm.
Tiết lộ mới đã tạo ra thêm căn cứ mới cho các phỏng đoán về nguyên nhân dẫn tới sự biến mất bí ẩn của chiếc máy bay khi đang trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh.
Vị trí được biết đến cuối cùng của nó được ghi nhận ở đâu đó trên vùng biển giữa Malaysia và miền Nam Việt Nam.
Không có mảnh vỡ nào được tìm thấy, nhưng Việt Nam và Malaysia đã cho biết họ đã phát hiện thấy vệt dầu loang gần nơi chiếc máy bay mất tích.
Hai người đã lên chuyến bay mất tích bằng hộ chiếu bị mất cắp của hai công dân châu Âu. Hai người Trung Quốc khả nghi cũng đã lên mát bay. 
Các quan chức Malaysia cho biết họ cũng đã kiểm tra khả năng rằng các phi công cố gắng quay trở lại Kuala Lumpur./.
Nguyễn Hường