Mảnh vỡ tàu thăm dò sao Hỏa Nga rơi xuống TBD

16/01/2012 08:46
Nguyễn Hường (theo Rian)
(GDVN) - Các mảnh vỡ không bị đốt cháy trong khí quyển của tàu thăm dò Phobos-Grunt đã rơi xuống Thái Bình Dương vào cuối ngày 15/1.
Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời quan chức Bộ Quốc phòng Alexei Zolotukhin cho biết, các mảnh vỡ của tàu thăm dò sao Hỏa Phobos-Grunt đã rơi xuống khu vực cách phía tây đảo Wellington 1.250 km vào lúc 21h24 theo giờ Moscow.
Phobos-Grunt trước khi được phóng lên vũ trụ
Phobos-Grunt trước khi được phóng lên vũ trụ
Phobos-Grunt được phóng vào quỹ đạo ngày 9/11/2011 với mục đích tìm kiếm các mẫu đá từ mặt trăng Phobos của sao Hỏa trong khoảng 2,5 năm. Tuy nhiên, nó đã bị mắc kẹt trong quỹ đạo Trái Đất do trục trặc ở động cơ tên lửa đẩy. Theo ước tính của các nhà khoa học NASA, có khoảng 20-30 mảnh vỡ với tổng khối lượng chưa tới 200 kg của Phobos-Grunt đã rơi xuống Trái Đất.
Nguyễn Hường (theo Rian)