Máy bay Anh hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Nga

08/01/2013 07:21
Theo Vietnam+
7/1, chiếc máy bay chở khách Boeing 767-300 của Hãng hàng không Thomson Airways Limited (Anh), đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Samara của Nga do bị trục trặc động cơ.
Vào 20 giờ 5 phút (giờ địa phương) ngày 7/1, chiếc máy bay chở khách Boeing 767-300 của Hãng hàng không Thomson Airways Limited (Anh), đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Samara của Nga do bị trục trặc động cơ.

Chiếc Boeing 737 của hãng Thomson Airway (hình minh họa)
Chiếc Boeing 737 của hãng Thomson Airway (hình minh họa)

Chiếc máy bay trên thực hiện chuyến bay từ Phukhet (Thái Lan) đi Helsinki (Phần Lan), chở 302 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn. 

Rất may không có ai thương vong khi máy bay buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống Samara. Ngay sau đó, toàn bộ hành khách đã được bố trí tạm nghỉ tại sân bay này. 

Ban lãnh đạo sân bay Samara cho biết trong trường hợp không khắc phục được trục trặc kỹ thuật của động cơ và nếu sau 3 giờ máy bay dự phòng không được điều tới thay thế thì toàn bộ hành khách và phi hành đoàn sẽ được chuyển đến khách sạn thành phố Samara.
Theo Vietnam+