Máy bay Đài Loan bốc cháy, 51 hành khách thiệt mạng

23/07/2014 20:59
Hồng Thủy
(GDVN) - Người dân địa phương cho biết họ đã nghe thấy tiếng nổ lớn tại thời điểm xảy ra tai nạn.
Hiện trường nơi chiếc máy bay chở khách Đài Loan bốc cháy khi hạ cánh. Ảnh: Thông tấn xã Đài Loan.
Hiện trường nơi chiếc máy bay chở khách Đài Loan bốc cháy khi hạ cánh. Ảnh: Thông tấn xã Đài Loan.

Bưu điện Hoa Nam ngày 23/7 đưa tin, ít nhất 51 hành khách đã thiệt mạng sau khi 1 chiếc máy bay hãng hàng không Trans Asia Airways của Đài Loan đã buộc phải hạ cánh tại sân bay Mã Công ở Bành Hồ lúc 5 giờ 35 phút chiều nay giờ địa phương.

Chuyến bay mang số hiệu GE222 cất cánh từ sân bay ở thành phố Cao Hùng lúc 5 giờ và dự kiến hạ cánh tại sân bay Mã Công, Bành Hồ lúc 5 giờ 30. Cơ quan hàng không dân dụng Đài Loan cho biết chiếc máy bay bốc cháy sau khi nó hạ cánh ở cuối đường băng.

Có tổng cộng 58 người trên máy bay, 54 hành khách và 4 thành viên tổ lái. 51 hành khách thiệt mạng và 7 người còn lại bị bỏng nặng đã được đưa đi cấp cứu. Người dân địa phương cho biết họ đã nghe thấy tiếng nổ lớn tại thời điểm xảy ra tai nạn.

Theo dữ liệu của Cục Hàng không dân dụng Đài Loan, chiếc máy bay gặp nạn thuộc loại ATR72 đã có 14 năm đưa vào khai thác. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ.

Hồng Thủy