Máy bay không người lái của Mỹ đâm tuần dương hạm Chancellorsville

18/11/2013 07:40
Nguyễn Hường
(GDVN) - Một chiếc máy bay không người lái của Mỹ đã rơi xuống một tuần dương hạm trong quá trình tập trận ở vùng biển ngoài khơi bang California.
Thông tấn AP ngày 17/11 đưa tin cho biết, một chiếc máy bay không người lái của Mỹ đã rơi xuống một tuần dương hạm trong quá trình tập trận ở vùng biển ngoài khơi bang California.

Tuần dương hạm Chancellorsville.
Tuần dương hạm Chancellorsville.

Sự cố diễn ra vào chiều ngày 16/11 theo giờ địa phương đã khiến hai thủy thủ làm việc trên tuần dương hạm Chancellorsville bị bỏng.
Tàu Chancellorsville cũng bị hỏng trong sự cố đã được gửi đến cảng ở San Diego sửa chữa. Nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Theo AP, sự cố diễn ra trong một vụ thử nghiệm vũ khí của tuần dương hạm Chancellorsville. Chiếc máy bay bị mất kiểm soát đã đâm vào tàu. Loại máy bay không người lái gặp nạn không được tiết lộ.
Hồi tháng 4/2012, một chiếc máy bay không người lái MQ-8B Fire Scout của Mỹ cũng đã rơi xuống biển sau khi không thể hạ cánh trên boong tàu khu trục nhỏ vì hệ thống hạ cánh tự động bị trục trặc.
Nguyễn Hường