Moscow lên án vụ tấn công người biểu tình ủng hộ Nga tại Ukraine

11/03/2014 06:50
Nguyễn Hường (nguồn RT)
(GDVN) - Moscow lên án vụ tấn công súng vào các nhà hoạt động ủng hộ của Nga ở Đông Ukraine.
Russia Today hôm 10/3 cho biết, Bộ Ngoại giao Nga đã lên án chính phủ phương Tây và các phương tiện truyền thông đã bỏ qua báo động về một sự cố ở Đông Ukraine, nơi xảy ra một vụ tấn công bằng súng và những người biểu tình ủng hộ Nga tại thành phố Kharkov.
Người biểu tình ủng hộ Nga tại Kharkov.
Người biểu tình ủng hộ Nga tại Kharkov.
Theo các nhân chứng, có bảy đến tám người đàn ông đeo mặt nạ dùng súng và dao phục kích ba nhà hoạt động tham gia biểu tình ở trung thâm Kharkov hôm thứ 8/3 để ủng hộ cuộc trưng cầu dân ý đưa Crimea sát nhập vào Liên bang Nga hay không.
Những kẻ tấn công đã nổ súng làm một người bị thương và tấn công, đe dọa những người này. 
"Sự im lặng đáng xấu hổ của phương Tây, các nhóm nhân quyền và truyền thông nước ngoài thật là khó hiếu", Bộ Ngoại giao Nga cho biết.
Một số khu vực ở Đông Ukraine tỏ ra ủng hộ việc Crimea sát nhập Nga./.
Nguyễn Hường (nguồn RT)