Mỹ: Phát hiện chất độc trong thư gửi Thượng nghị sĩ

17/04/2013 13:00
Trần Hường ( theo CNA)
(GDVN) - Hôm thứ Ba, Chính quyền liên bang Mỹ đã chặn một bức thư có chứa chất kịch độc rixin gửi tới văn phòng Thượng nghị sĩ Roger Wicker ở Washington.


Thượng nghị sĩ Roger Wicker.
Thượng nghị sĩ Roger Wicker.

Bức thư dương tính với chất độc rixin, được phát hiện trong quá trình kiểm tra định kì thư tín ở một cở sở bên ngoài trước khi chuyển đến được văn phòng Thượng nghị sĩ hay Tòa nhà Quốc hội Mỹ, một phụ tá lãnh đạo Thượng viện cho biết.

Giám đốc FBI Robert Mueller và Bộ trưởng An ninh Nội địa Janet Napolitano đã thông báo cho các Thượng nghị sĩ sự việc trên trong một cuộc họp kín tối thứ Ba để bàn về vụ đánh bom ở Boston.

Hiện tại, các nhà điều tra vẫn chưa xác định liệu sự việc này có liên quan đến vụ tấn công ở Boston hay không.

Thư tín gửi đến Quốc hội đều được sàng lọc ở bên ngoài từ khi những bức thư có chứa mầm bệnh than được gửi đến Capitol Hill năm 2001.

Năm 2004, ba tòa nhà văn phòng Thượng viện đã phải đóng cửa sau  khi tìm thấy chất rixin trong thư gửi đến văn phòng lãnh đạo Thượng viện.

Các trợ lý của ông Wicker, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đến từ bang Mississippi, chưa đưa ra bình luận nào trước các câu hỏi của phóng viên.
Trần Hường ( theo CNA)