Mỹ đồng ý cung cấp thêm vũ khí cho Israel

31/07/2014 06:01
Nguyễn Hường
(GDVN) - Lầu Năm Góc có thể sẽ cung cấp cho quân đội Israel thêm vũ khí để quốc gia này có thể tiếp tục chiến dịch của mình tại Gaza.

Theo CNN ngày 30/7, Lầu Năm Góc sẽ cung cấp cho quân đội Israel thêm vũ khí để quốc gia này có thể tiếp tục chiến dịch của mình tại Gaza.

Quân đội Israel pháo kích về phía Gaza.
Quân đội Israel pháo kích về phía Gaza.

Theo đó, các quan chức Lầu Năm Góc xác nhận rằng Mỹ sẽ tôn trọng yêu cầu cung cấp một số loại đạn dược của Israel, bao gồm cả đạn cối 120 mm và đạn súng phóng lựu 40 mm. 

Tuy nhiên, nguồn tin cho biết, đây không phải là một thương vụ bán vũ khí khẩn cấp và hàng sẽ được lấy từ kho dự trữ vũ khí hơn 1 tỷ USD của Mỹ tại Israel.

Báo cáo trên xuất hiện ngay sau khi Nhà Trắng lên án cuộc tấn công vào một trường học và trại tị nạn của Liên Hợp Quốc tại Gaza khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và hơn 90 người khác bị thương, nhưng không đề cập tới tên Israel trong tuyên bố mặc dù quốc gia này đã thừa nhận trách nhiệm của mình trong vụ việc./.

Nguyễn Hường