Mỹ khen quân nổi dậy Syria chiếm được căn cứ trực thăng Taftanaz

12/01/2013 10:07
Theo: Tiếng nói nước Nga
Nuland không nhận xét gì về thực tế là trong cuộc tấn công căn cứ không quân có sự tham gia của lữ đoàn Hồi giáo, trong đó có Mặt trận al-Nusra mà Hoa Kỳ tuyên bố là tổ chức khủng bố.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nulan khen ngợi phe đối lập Syria chiếm được căn cứ trực thăng Taftanaz và tuyên bố rằng chiến dịch là bằng chứng cho thấy sức mạnh ngày càng tăng của quân nổi dậy.

Hình minh họa
Hình minh họa

Theo bà, mất căn cứ này sẽ làm suy yếu khả năng của Tổng thống Bashar al-Assad cung cấp tất cả những gì cần thiết cho người ủng hộ chính phủ ở miền bắc Syria.

Trong khi đó bà Nuland không nhận xét gì về thực tế là trong cuộc tấn công căn cứ không quân có sự tham gia của lữ đoàn Hồi giáo, trong đó có Mặt trận al-Nusra mà Hoa Kỳ tuyên bố là tổ chức khủng bố. 

Chiều ngày 11 tháng Giêng, phiến quân Syria đã chiếm căn cứ không quân Taftanaz từ quân chính phủ ở phía bắc đất nước, Reuters cho biết.
Theo: Tiếng nói nước Nga