Nga tố Phương Tây làm ngơ với tuyên bố của Thủ tướng Ukraine

11/01/2015 09:47
Nguyễn Hường
(GDVN) - Truyền thông Nga đã tỏ ra khá giận dữ khi phương Tây bỏ qua tuyên bố bóp méo lịch sử của Thủ tướng Ukraine.

Truyền thông nhà nước Nga đã tỏ ra khá giận dữ khi phương Tây bỏ qua cái mà họ gọi là tuyên bố bóp méo lịch sử trong cuộc phỏng vấn với đài ARD ở Berlin hôm 8/1 của Thủ tướng Ukraine, người cho rằng Nga đã xâm lược Ukraine và Đức trong Thế chiến II.

Tờ Tầm nhìn của Nga cho rằng các nhà báo và chính trị gia phương Tây và Ukraine đã lợi dụng sự kiện tấn công khủng bố ở Pháp để "giả vờ" như không có chuyện gì xảy ra sau cáo buộc của Thủ tướng Arseny Yatsenyuk, không có bất kỳ bình luận chính thức nào về tuyên bố này.

Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk tại Berlin hôm 8/1.
Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk tại Berlin hôm 8/1.

Ngoại lệ duy nhất là tờ Spiegel Online của Đức, nhưng tác giả của bài viết lại cho rằng ông Yatsenyuk chỉ lỡ lời chứ điều không nói không phản ánh quan điểm của chính phủ Kiev.

Tuy nhiên, tờ Tầm nhìn kết luận rằng những tuyên bố của ông Yatsenyuk phản ánh quan điểm đáng nghiêm trọng chứ không phải sự bối rối và phản ánh toàn bộ hệ tư tưởng chính ở Ukraine hiện nay.

Theo Tầm nhìn, tại thời điểm tham gia phỏng vấn trong chuyến thăm Berlin, ông Yatsenyuk đang ở trong tình trạng sức khỏe tinh thần rất tốt và nhận thức đầy đủ.

Theo tờ Lenta ngày 9/1, Phó Thủ tướng thứ nhất Vladimir Titov cho biết Moscow đã gửi kháng nghị chính thức tới Bộ Ngoại giao Đức yêu cầu làm rõ lập trường của Berlin sau tuyên bố "cực đoan, bóp méo lịch sử" của Thủ tướng Yatsenyuk.

Tuy nhiên, chính phủ Berlin đã hồi âm rằng sẽ không bình luận về những lời của ông Yatsenyuk, Itar-tass cho biết thêm.

Tờ Expert của Nga hôm 9/1 đăng tải bình luận cho rằng chuyến thăm Berlin của ông Yatsenyuk được coi là thành công, nhưng trong thực tế, các quan chức Kiev đã một lần nữa chứng minh rằng EU đang ngày càng mệt mỏi với những hành động của họ.

Truyền thông Nga cho rằng sự im lặng của phương Tây trong tình huống này không chỉ xúc phạm những người lính Liên Xô đã hy sinh cho nền hòa bình thế giới trong Thế chiến II, còn cả hàng triệu người Ukraine, hàng triệu người Do Thái và Gypsies bị giết trong các trại tập trung của Đức Quốc xã./.

Nguyễn Hường