Ngoại trưởng ASEAN họp: Biển Đông là tiêu điểm, Triều Tiên lần đầu dự

29/06/2013 07:51
Hồng Thủy (Nguồn: NHK)
(GDVN) - Sự chú ý đang được tập trung vào mức độ đồng thuận giữa ASEAN và Trung Quốc về các nguyên tắc giải quyết hòa bình các tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông.
Hình minh họa
Hình minh họa
Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN đã khai mạc ngày hôm nay 29/6 tại Bandar Seri Begawan, Brunei và sẽ kéo dài trong 4 ngày.
Ngoại trưởng các nước Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Mỹ sẽ tham gia thảo luận về an ninh hàng hải tại hội nghị này cùng với ASEAN. Chương trình hội nghị bao gồm các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông giữa 4 thành viên ASEAN là Philippines, Việt Nam, Malaysia và Brunei với Trung Quốc trong bối cảnh Bắc Kinh đang gia tăng hoạt động. Sự chú ý đang được tập trung vào mức độ đồng thuận giữa ASEAN và Trung Quốc về các nguyên tắc giải quyết hòa bình các tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông. Diễn đàn khu vực ASEAN hôm thứ 3 trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN sẽ có sự tham dự của Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Pak Ui-chun. Dư luận đang chú ý vào những gì Triều Tiên sẽ trình bày trong diễn đàn này xung quanh vấn đề hạt nhân trên bán đảo.

Hồng Thủy (Nguồn: NHK)