Ngoại trưởng Mỹ gẫy xương đùi trong tai nạn xe đạp ở Pháp

01/06/2015 10:06
Nguyễn Hường
(GDVN) - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã bị gãy xương đùi phải trong một vụ tai nạn xe đạp ở Scionzier, Pháp hôm 31/5.

Reuters dẫn lời John Kirby - người phát ngôn của Ngoại trưởng Mỹ cho biết, ông Kerry đã trải qua phẫu thuật ở Geneva và hiện tình trạng đã ổn định. Ông dự kiến sẽ trở về Mỹ và tiếp tục điều trị y tế tại Boston.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry là một vận động viên xe đạp kỳ cựu.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry là một vận động viên xe đạp kỳ cựu.

Tuy nhiên, sự cố khiến ông phải hủy phần còn lại của chuyến công du tới 4 quốc gia, bỏ lỡ các cuộc họp với các nhà lãnh đạo Tây Ban Nha và một hội nghị ở Paris về việc chiến đấu chống lại nhóm khủng bố IS. 

Ông Kirby nói với AP rằng, Ngoại trưởng Kerry sẽ phục hồi hoàn toàn. 

Ngoại trưởng Mỹ 71 tuổi là một người rất yêu thích đua xe đạp và thường mang theo xe đạp của mình trong các chuyến công du nước ngoài. 

Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, sự cố ở Pháp xảy ra khi ông Kerry va phải lề đường, không có sự va chạm với các phương tiện khác. 

Theo CNN, có thể sẽ mất ít nhất 6 tháng ông Kerry mới có thể hồi phục sau chấn thương này.

Sự cố xảy ra khi ông Kerry có chuyến thăm Geneva để đàm phán với các nhà ngoại giao Iran về chương trình hạt nhân của nước này. Ông đã đi xe đạp đến Scionzier, Pháp từ một thành phố của Thụy Sỹ nằm cách đó khoảng 30 dặm (48 km).

Nguyễn Hường