Ngoại trưởng Nga: Phương Tây chưa sẵn sàng can thiệp quân sự vào Syria

23/12/2012 09:22
Theo Tiếng nói nước Nga
Theo ông Lavrov, "Không ai muốn can thiệp từ phía bên ngoài, nhưng đôi khi có vẻ như là họ đang cầu mong sao cho Nga và Trung Quốc tiếp tục ngăn chặn sự ủy quyền của sự xâm nhập đó."
Hôm thứ Bảy, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết rằng Nga và Trung Quốc phản đối kịch bản can thiệp từ bên ngoài vào Syria. Trở về từ Brussels sau khi hội nghị thượng đỉnh EU-Nga, nhà ngoại giao đã nói chuyện với các phóng viên trên máy bay, Interfax cho biết.

Theo ông Lavrov, "Không ai muốn can thiệp từ phía bên ngoài, nhưng đôi khi có vẻ như là họ đang cầu mong sao cho Nga và Trung Quốc tiếp tục ngăn chặn sự ủy quyền của sự xâm nhập đó."

Ngoại trưởng Nga Lavrov
Ngoại trưởng Nga Lavrov

Ông Lavrov giải thích rằng sở dĩ có điều này là vì ngay sau khi phê duyệt, phương Tây sẽ buộc phải thi hành, nhưng "không có ai sẵn sàng hành động." Ngoại trưởng Lavrov nhắc lại lập trường của Nga, Moscow cho rằng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không nên đưa ra quyết định gây tranh cãi có thể dẫn đến một sự lặp lại của kịch bản Libya.

Ngoài ra, ông Lavrov nói rằng Nga không có kế hoạch cho Tổng thống Syria Bashar Assad tị nạn. Ông Lavrov cũng nói rằng "một số nước trong khu vực" đề nghị Matxcova chuyển tải cho Assad biết rằng họ "sẵn sàng tiếp nhận" ông ta.

Đáp lại, Nga đã đề xuất rằng các nước trong khu vực nên giải quyết trực tiếp với ông Assad. Đồng thời, ông Lavrov không tin tưởng rằng sự ra đi của Tổng thống Assad sẽ chấm dứt cuộc đổ máu tại Syria. Ông Lavrov lưu ý rằng cơ quan an ninh của các nước phương Tây "có dự báo nghiêm túc" rằng lật đổ chế độ Assad sẽ không dẫn đến kết thúc cuộc đối đầu.

Theo các chuyên gia Nga được Interfax hỏi ý kiến, các nước đề nghị Nga làm trung gian trong vấn đề tị nạn của ông Assad là Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar.
Theo Tiếng nói nước Nga