Ngoại trưởng Nhật: Trung Quốc trỗi dậy đe dọa cả châu Á!

24/03/2013 19:34
Theo VOR
Sự trỗi dậy của Trung Quốc là mối đe dọa không chỉ riêng đối với Nhật Bản mà cả toàn bộ khu vực châu Á, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kisida đã đưa ra nhận định này trên kênh truyền hình quốc gia NHK.
Sự trỗi dậy của Trung Quốc là mối đe dọa không chỉ riêng đối với Nhật Bản mà cả toàn bộ khu vực châu Á, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kisida đã đưa ra nhận định này trên kênh truyền hình quốc gia NHK. Ngoại trưởng Fumio Kisida lưu ý rằng Tokyo đặc biệt quan ngại trước việc Bắc Kinh tăng chi tiêu quốc phòng cũng như các hoạt động tích cực của lực lượng hải quân Trung Quốc. Đầu tuần này, Chính phủ Nhật Bản bày tỏ lo lắng về việc công ty đóng tàu Pháp DCNS ký hợp đồng bán cho Trung Quốc các thiết bị hỗ trợ trực thăng hạ cánh trên boong trong điều kiện thời tiết xấu. Nhật Bản cho rằng nhờ đó hải quân Trung Quốc sẽ được tăng cường tiềm lực tại khu vực quần đảo Senkaku mà hai bên có tranh chấp. Tuy nhiên, ông Kisida không quên nhấn mạnh rằng Tokyo mong cải thiện quan hệ với Bắc Kinh. Ngoại trưởng Nhật nói ông hy vọng sẽ diễn ra cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Shinzo Abe và tân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào khoảng tháng Năm năm nay, trong thời gian hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Mối quan hệ của Tokyo và Bắc Kinh xấu đi rõ rệt do tranh chấp lãnh thổ quần đảo Senkaku, sau khi Nhật Bản thông báo mua lại một số đảo từ chủ sở hữu tư nhân hồi tháng Chín năm ngoái. Ở Trung Quốc đã diễn ra hàng loạt cuộc biểu tình chống Nhật, có kèm theo hậu quả tài sản vật chất bị đập phá.

Theo VOR