Ngoại trưởng Trung Quốc: Không cho phép sinh sự trước cửa ngõ Bắc Kinh

07/04/2013 06:25
Hồng Thủy (Nguồn: Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Ông Nghị nhấn mạnh, Bắc Kinh không cho phép sinh sự trước cửa ngõ Trung Quốc, đồng thời thúc giục các bên giữ kiềm chế, bình tĩnh, kêu gọi tái khởi động tiến trình đàm phán 6 bên.
Vương Nghị, Ngoại trưởng Trung Quốc
Vương Nghị, Ngoại trưởng Trung Quốc

Tân Hoa Xã ngày 7/4 đưa tin, hôm qua 6/4 Vương Nghị, tân Ngoại trưởng Trung Quốc đã có cuộc điện đàm với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon xung quanh vấn đề căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Ông Ban Ki-moon bày tỏ mối lo ngại về tình hình có khả năng mất kiểm soát trên bán đảo và nỗ lực tìm cách giảm căng thẳng. Liên Hợp Quốc và Trung Quốc sẽ giữ liên hệ chặt chẽ về vấn đề bán đảo Triều Tiên.

Vương Nghị cho biết Bắc Kinh quan ngại sâu sắc về tình hình diễn biến mới trên bán đảo Triều Tiên. Ngoại trưởng Trung Quốc cho hay, bán đảo Triều Tiên là láng giềng sát nách Trung Quốc và Bắc Kinh phản đối bất cứ phát ngôn hay hành động nào khiêu khích ở khu vực này.

Ông Nghị nhấn mạnh, Bắc Kinh không cho phép sinh sự trước cửa ngõ Trung Quốc, đồng thời thúc giục các bên giữ kiềm chế, bình tĩnh, kêu gọi tái khởi động tiến trình đàm phán 6 bên để đưa vấn đề "quay trở lại quỹ đạo".



Hồng Thủy (Nguồn: Tân Hoa Xã)