Nhà leo núi Pháp tìm thấy kho báu Ấn Độ trên sông băng

27/09/2013 08:40
Nguyễn Hường (nguồn Telegraph)
(GDVN) - Một nhà leo núi người Pháp trong quá trình khám phá sông băng Mont Blanc đã tình cờ tìm thấy một kho báu đầy ngọc lục bảo, hồng ngọc và ngọc bích đã chôn vùi tại đây trong nhiều thập kỷ.
Kho báu Ấn Độ được tìm thấy trong xác máy bay
Kho báu Ấn Độ được tìm thấy trong xác máy bay

Số ngọc trị giá ước tính lên tới hơn 356 nghìn USD được đặt trong một chiếc hộp kim loại trên một chiếc máy bay Ấn Độ bị rơi xuống khu vực hẻo lánh này khoảng nửa thế kỷ trước.
Người leo núi được giấu tên đã mang số ngọc tìm thấy giao cho cảnh sát địa phương.
Chính quyền Pháp đang liên lạc với phía Ấn Độ để tìm người sở hữu hoặc thừa kế chúng. Theo luật của Pháp, nếu không tìm được người thừa kế, số đá quý sẽ thuộc về người tìm thấy nó.
Được biết, có hai  chiếc máy bay của Air India đã rơi xuống Mont Blanc trong năm 1950 và năm 1966. Các nhà leo núi thường xuyên tìm thấy các mảnh vỡ, hành lý và thi thể người tại khu vực trên.
Nguyễn Hường (nguồn Telegraph)