Nhật - Hàn bàn "khổ nhục kế" nhờ Trung Quốc ép Triều Tiên đàm phán

17/04/2013 13:00
Hồng Thủy (Nguồn: Hoàn Cầu)
(GDVN) - Hiện tại hội nghị Ngoại trưởng 3 bên Trung - Nhật - Hàn vẫn chưa xác định được thời điểm cụ thể do Trung Quốc hiện vẫn chưa trả lời có tham gia đối thoại thượng đỉnh Đông Á hay không nên hai nước phải tính "khổ nhục kế" nhờ Bắc Kinh tác động.
Một người lính Bắc Triều Tiên (hình minh họa)
Một người lính Bắc Triều Tiên (hình minh họa)
Thời báo Hoàn Cầu ngày 17/4 dẫn nguồn tin tờ Asahi Nhật Bản cho biết, cuối tháng này Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ tổ chức hội nghị Ngoại trưởng tại Tokyo để bàn "khổ nhục kế" làm sao cho Trung Quốc ép được Bắc Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán. Asahi phân tích, hiện tại hội nghị Ngoại trưởng 3 bên Trung - Nhật - Hàn vẫn chưa xác định được thời điểm cụ thể do Trung Quốc hiện vẫn chưa trả lời có tham gia đối thoại thượng đỉnh Đông Á hay không nên hai nước phải tính "khổ nhục kế" nhờ Bắc Kinh tác động. Thông thường 3 quốc gia Đông Á hàng năm đều tổ chức 1 hội nghị thượng đỉnh, trước đó sẽ có hội nghị ngoại trưởng 3 bên để chuẩn bị. Hội nghị thượng đỉnh Đông Á năm nay theo thứ tự sẽ đến lượt Seoul tổ chức.  Hàn Quốc đã gửi thư mời và tham khảo ý kiến 2 nước về việc tổ chức hội nghị trong tháng 5 tới, tuy nhiên hiện tại mới có Nhật Bản trả lời trong khi Trung Quốc vẫn im lặng. Tuy nhiên do tình hình bán đảo Triều Tiên liên tục căng thẳng buộc Nhật - Hàn phải ngồi lại với nhau trước để cùng tìm giải pháp.

Hồng Thủy (Nguồn: Hoàn Cầu)