Nhật Bản bắt giữ tàu cá Đài Loan xâm nhập trái phép Senkaku

14/05/2013 19:00
Nguyễn Hường (nguồn CNA)
(GDVN) - Nhật Bản hôm 14/5 đã bắt giữ một tàu đánh cá Đài Loan trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này.
Tàu cá Đài Loan.
Tàu cá Đài Loan.

Đây là sự cố đầu tiên kể từ khi Tokyo và Đài Bắc ký kết hiệp định nghề cá.
Tàu cá Đài Loan bị bắt giữ khi đang đánh bắt trong vùng biển gần đảo Taketomi, một phần của chuỗi đảo Okinawa, miền Nam của Nhật Bản.
Một trong những tàu tuần tra của lực lượng cảnh sát biển Nhật Bản đã bắt thuyền trưởng tàu cá xâm nhập trái phép cùng con tàu. 
Sự việc xảy ra bên ngoài vùng biển của nhóm đảo Senkaku hiện do Tokyo kiểm soát mà Đài Loan và Trung Quốc cùng tuyên bố chủ quyền. 
Hai bên cũng sẽ thành lập Ủy ban Nghề cá Nhật-Đài để cùng nhau quản lý hoạt động đánh bắt cá tại khu vực biển chồng lấn. Ngư dân Đài Loan được mở rộng khu vực đánh cá chung trên Biển Hoa Đông theo các vùng cụ thể trong hiệp định, tuy nhiên không được xâm nhập và đánh bắt trong vùng biển 12 hải lý xung quanh nhóm đảo Senkaku.
Nguyễn Hường (nguồn CNA)