Nhật Bản lên tiếng về cuộc bỏ phiếu ở Crimea

17/03/2014 13:28
Dương Ngọc (nguồn Reuters)
(GDVN) - Nguồn Reuters dẫn lời người phát ngôn chính phủ Nhật Bản hôm 17.3 cho biết Tokyo không công nhận cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea để tách ra khỏi Ukraine.

Reuters dẫn lời người phát ngôn chính phủ Nhật Bản hôm 17.3 cho biết Tokyo không công nhận kết quả cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea tách ra khỏi Ukraine, đồng thời kêu gọi Nga chấm dứt tất cả các hoạt động nhằm "thôn tính" khu vực này.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga
Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga
Nhật Bản cũng cho rằng đây là cuộc trưng cầu dân ý vi phạm luật pháp quốc tế và hiến pháp Ukraine.

Chánh văn phòng Nội các đồng thời là người phát ngôn cho chính phủ Nhật Bản Yoshihide Suga nói với các phóng viên rằng Tokyo sẽ phối hợp với các nước trong nhóm G7 đưa ra các biện pháp trừng phạt chống lại Nga. 

Các cường quốc Phương Tây cũng khẳng định sẽ sớm đưa ra biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Moscow tuyên bố rằng trên 95% trong tổng số hơn 75% số phiếu đã kiểm cho thấy người dân Crimea đồng ý tách ra khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga./.
Dương Ngọc (nguồn Reuters)