Nhật Bản quan ngại về kế hoạch mua vũ khí Nga của Trung Quốc

27/03/2013 08:08
Nguyễn Hường (nguồn NHK)
(GDVN) - Theo NHK ngày 27/3, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đã bày tỏ quan ngại về kế hoạch mua chiến đấu cơ và tàu ngầm Nga mới của Trung Quốc với đại diện của Moscow.


Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera. 

Ngày 26/3, Bộ trưởng Itsunori Onodera đã có cuộc hội đàm với Đại sứ Nga tại Nhật Bản Evgeny Afanasiev.

Trong cuộc hội đàm, ông Onodera đã bày tỏ mối quan tâm tới hợp đồng mua 2 phi đội Su-35 cùng 4 tàu ngầm Nga của Trung Quốc được ký kết ngay trước chuyến thăm Moscow của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản còn cho hay, việc Trung Quốc đã tăng gần gấp 4 lần ngân sách quốc phòng trong vòng 10 năm qua đã làm gia tăng mối quan ngại của các nước láng giềng, trong đó có Nhật Bản.

Ngoài ra, Bộ trưởng Onodera bày tỏ nguyện vọng muốn thúc đẩy hợp tác hơn nữa với Nga về quốc phòng.  

Đáp lại, Đại sứ Afanasyev cho rằng Nga thường xuyên hợp tác với Trung Quốc về quốc phòng và hợp đồng trên phù hợp với thông lệ quốc tế. Ông cũng đề nghị hai nhà nước tăng cường trao đổi cấp Bộ và cấp Thủ tướng.

Nguyễn Hường (nguồn NHK)