Nữ chỉ huy tàu chiến đầu tiên của Anh bị sa thải vì ngoại tình

10/08/2014 15:09
Nguyễn Hường
(GDVN) - Nữ chỉ huy tàu chiến đầu tiên của Hải quân Hoàng gia Anh đã bị sa thải vì ngoại tình với cấp dưới.

Theo tờ Evening Standard ngày 10/8, Sarah West - nữ sĩ quan chỉ huy tàu chiến không lập gia đình được cho là đã có quan hệ tình ái với một sĩ quan đã có vợ trên tàu của họ. 

Sarah West.
Sarah West. 

Đại diện ban chỉ huy đã xác nhận thông tin bà Sarah West đã bị trục xuất khỏi Hạm đội, nhưng cho biết bà sẽ vẫn ở lại Hải quân và sẽ được tái bổ nhiệm ở vị trí khác để tài năng và kinh nghiệm của bà được sử dụng một cách hữu hiệu nhất. 

Sarah West năm nay 42 tuổi, là chỉ huy tàu khu trục HMS Portland từ tháng 5/2012, nhưng đã bị cách chức hồi tháng trước sau khi rộ lên tin đồn bà có quan hệ trái phép với một cấp dưới. 

Sau một cuộc điều tra, Hải quân Hoàng gia Anh mới đây đã xác nhận thông tin này, nhưng từ chối tiết lộ thêm chi tiết về vụ việc./.

Nguyễn Hường