Obama tiêu 43 triệu USD cho lễ nhậm chức lần 2

22/04/2013 19:00
Luyến Trần (nguồn Press TV)
(GDVN) - Tổng thống Obama đã chi hơn 43 triệu USD cho lễ nhậm chức thứ hai của mình, trong đó các tập đoàn, các tổ chức cùng các nhóm lợi ích khác đóng góp 18 triệu USD, theo báo cáo mới nhất của Ủy ban bầu cử Liên bang (FEC).


Tuy nhiên, con số này đã giảm ít nhiều so với 53 triệu USD cho lễ nhậm chức đầu tiên năm 2009 của ông.
Tuy nhiên, con số này đã giảm ít nhiều so với 53 triệu USD cho lễ nhậm chức đầu tiên năm 2009 của ông.

Lễ nhậm chức lần thứ hai, Tổng thống Obama đã nhận nhận sự đóng góp và tài trợ của các tập đoàn với số lượng không hạn chế. Đây là điểm khác biệt lớn so với năm 2009 khi ông giới hạn việc gây quỹ và không nhận sự đóng góp từ phía các tập đoàn và các cá nhân tài trợ. 

Theo FEC, góp quỹ cho buổi lễ nhậm chức thứ 2 của ông Obama, AT & T đã chi 4,6 triệu USD, Microsoft đóng góp gần 2,1 triệu USD, Boeing đóng góp 1 triệu USD và Chevron chi hơn 1 triệu USD 

Nhiều các nhà tài trợ khác như: Genentech đóng góp 750.000 USD; Deloitte với  500.000 USD; FedEx với  500.000 USD; Tập đoàn Coca Cola với 430.000 USD, Ngân hàng Mỹ với 300.000 USD; và ExxonMobil với 250.000 USD - theo The Hill.

Lễ  nhậm chức thứ 2 của ông Obama cũng đã nhận được sự ủng hộ lớn từ phía các Hiệp hội lao động như: Hiệp hội lính cứu hỏa quốc tế 250.000 USD, Hiệp hội giáo dục quốc gia 250.000 USD và nhiều Liên hiệp khác.

Nhìn chung, Obama đã nhận hơn 18 triệu USD từ các tập đoàn, đoàn thể và các nhóm lợi ích khác. Và các đóng góp chưa được thống kê từ các nhà tài trợ tăng từ 200 USD lên đến gần 4,6 triệu USD, theo báo cáo của FEC và Hill.
Luyến Trần (nguồn Press TV)