Ông Maduro trở thành Tổng thống Venezuela

15/04/2013 11:31
Nguyễn Hường (nguồn Rian)
(GDVN) - Quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống và chính thức trở thành người đứng đầu nhà nước.
Những người ủng hộ người kế nhiệm của cố Tổng thống Hugo Chavez đổ ra đường ăn mừng sau khi có kết quả bầu cử cho biết ông Maduro đã giành chiến thắng.
Những người ủng hộ người kế nhiệm của cố Tổng thống Hugo Chavez đổ ra đường ăn mừng  sau khi có kết quả bầu cử cho biết ông Maduro đã giành chiến thắng.

Theo kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử được Hội đồng Bầu cử Quốc gia Venezuela vừa công bố, ông Maduro đã chiến thắng sau khi giành được 50,66% tổng số phiếu bầu.
Kết quả bầu cử được công bố chậm trễ vài giờ so với thời gian dự kiến ban đầu.
Người đứng đầu Hội đồng Bầu cử Quốc gia Venezuela Tibisay Luchena cho biết, đối thủ của ông Maduro, người đứng đầu phe đối lập, Henrique Capriles, ước tính sơ bộ đã giành được 49,07% số phiếu bầu.
Tổng số cử tri đi bầu trong cuộc bầu cử hôm 14/4 là 18,8 triệu người. Ngay sau khi kết quả bầu cử được công bố, tại thủ đô Caracas, hàng ngàn người ủng hộ ông Maduro đã đổ ra đường bắt đầu ăn mừng chiến thắng bằng pháo hoa và pháo nổ, khẩu hiệu.

Cuộc bầu cử Tổng thống ở Venezuela được tiến hành sau khi Tổng thống Hugo Chavez qua đời vì bệnh ung thư.

Nguyễn Hường (nguồn Rian)