Phát hiện mộ chôn tập thể của lính Đức từ Thế chiến I

11/02/2012 08:34
Ngọc Huyền (theo Dailymail)
(GDVN) - Mới đây, thi thể của 21 binh sĩ Đức đã được phát hiện trong một hầm trú ẩn từ cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất.
Các nhà khảo cổ Pháp đã phát hiện ra mộ chôn tập thể này ở thị trấn Carspach trong vùng Alsace, đông bắc Pháp.
Các nhà khảo cổ Pháp đã phát hiện ra mộ chôn tập thể này ở thị trấn Carspach trong vùng Alsace, đông bắc Pháp.
Thi thể của 21 binh lính Đức đã được tìm thấy trong một hầm trú ẩn cũ.
Thi thể của 21 binh lính Đức đã được tìm thấy trong một hầm trú ẩn cũ.
Các binh sĩ bị chôn sống sau một đợt tấn công của Đồng minh vào ngày 18/3/1918
Các binh sĩ bị chôn sống sau một đợt tấn công của Đồng minh vào ngày 18/3/1918
Bên trong hầm trú ẩn dưới lòng đất vẫn còn chiếc giường đã mục nát và nhiều vật dụng khác.
Bên trong hầm trú ẩn dưới lòng đất vẫn còn chiếc giường đã mục nát và nhiều vật dụng khác.
Một chiếc cốc và những khẩu súng đã tồn tại gần một thế kỷ qua.
Một chiếc cốc và những khẩu súng đã tồn tại gần một thế kỷ qua.
Một tờ báo Đức từ năm 1918 vẫn còn đọc được.
Một tờ báo Đức từ năm 1918 vẫn còn đọc được.
Chiếc mũ của lính Đức đã bị hoen gỉ theo thời gian.
Chiếc mũ của lính Đức đã bị hoen gỉ theo thời gian.
Hầm trú ẩn được trang bị khá đầy đủ với lò sưởi, điện thoại, điện, giường và một đường ống nước.
Hầm trú ẩn được trang bị khá đầy đủ với lò sưởi, điện thoại, điện, giường và một đường ống nước.
Một cái nhìn tổng thể về khu khai quật từ trên cao.
Một cái nhìn tổng thể về khu khai quật từ trên cao.
Ngọc Huyền (theo Dailymail)