Số lượng người tham gia biểu tình cũng đã giảm mạnh trong những tuần gần đây.
Người biểu tình Thái Lan ở thủ đô Bangkok |
Thủ lĩnh phe biểu tình Suthep Thaugsuban hôm 28/2 cho biết, quyết định giải tỏa các địa điểm biểu tình ở Bangkok nhằm để giảm bớt tắc nghẽn giao thông do các cuộc biểu tình gây ra. Nhưng ông nhấn mạnh thêm rằng sẽ tiếp tục đấu tranh lật đổ chính phủ và kết thúc "sự thống trị của gia đình tỷ phú Shinawatra".
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 28/2 cũng đã kêu gọi Thái Lan điều tra các cuộc tấn công có động cơ chính trị gây ra cái chết cho một số trẻ em.
"Là đồng minh và bạn bè thân thiết của người Thái, chúng tôi bày tỏ nỗi buồn sâu sắc buồn trước những vụ thương vong rung chuyển đất nước", ông Kerry nói trong một tuyên bố.
"Tôi kêu gọi chính quyền Thái Lan điều tra nhanh chóng các cuộc tấn công và đưa kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý. Bạo lực không phải là một phương tiện để giải quyết những khác biệt chính trị."
Ông nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ không đứng về phía nào trong xung đột chính trị của Thái Lan và người dân Thái Lan cần phải giải quyết sự khác biệt của họ./.