Philippines lên tiếng về phát ngôn "nước nhỏ" của Vương Nghị

10/03/2014 07:00
Hồng Thủy
(GDVN) - Nhận xét của ông Nghị cũng có thể bao gồm Philippines và các bên khác ở Biển Đông.
Herminio Coloma, người phát ngôn của Tổng thống Philippines.
Herminio Coloma, người phát ngôn của Tổng thống Philippines.
GMA News ngày 9/3 dẫn lời người phát ngôn của Tổng thống Philippines khẳng định, Manila cũng có quyền bảo vệ mỗi tấc lãnh thổ của mình sau khi Ngoại trưởng Trung Quốc đưa ra bình luận tương tự.

Phát ngôn viên Herminio Coloma đưa ra phát biểu sau khi Vương Nghị nói rằng nước ông sẽ không thỏa hiệp trong vấn đề "chủ quyền" và không bao giờ chấp nhận "yêu cầu vô lý của các nước nhỏ"!?

Mặc dù Vương Nghị có nhắc tới Nhật Bản cũng đang có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc, nhận xét của ông Nghị cũng có thể bao gồm Philippines và các bên khác ở Biển Đông.

"Đó là quyền của mỗi quốc gia để bảo vệ lãnh thổ của mình. Đó cũng là nguyên tắc chúng tôi đang theo đuổi", Coloma nói với các phóng viên khi được đề nghị bình luận về ý kiến của Vương Nghị.

Philippines cũng bày tỏ quan ngại ngày càng tăng về các hoạt động gây căng thẳng của Trung Quốc trên Biển Đông để tìm cách hợp pháp hóa tuyên bố yêu sách chủ quyền vô lý và phi pháp của Bắc Kinh.

Hồng Thủy