Philippines sẽ đặt trạm radar trên Biển Đông

08/09/2011 07:09
Nguyễn Hường (Theo Reuters/AFP)
(GDVN) - Philippines sẽ mua máy bay trực thăng và xây dựng các trạm radar để tăng cường giám sát các mỏ dầu và khí đốt trên Biển Đông.

Theo hãng thông tấn AFP ngày 7/9, người đứng đầu Ủy ban Ngân sách của Philippines Florencio Abad tuyên bố, Chính phủ Manila sẽ chi 4,95 tỷ peso (117 triệu USD) tiền bản quyền khai thác mỏ khí Malampaya ở Palawan để mua sắm thiết bị quân sự nâng cấp an ninh tại khu vực này.

Quần đảo Palawan
Quần đảo Palawan

Hoạt động này sẽ giúp tăng cường sức mạnh cho lực lượng vũ trang Philippines đang làm nhiệm  vụ tại vùng lãnh hải tranh chấp và đồng thời sẽ tạo ra vành đai bảo mật chắc chắc cho các dự án khai thác khí và năng lượng ở Malampaya.

Theo Reuters, dự án Malampaya trị giá 4,5 tỷ USD ước tính sẽ cung cấp khoảng 810 triệu m3 khí đốt và 65 triệu thùng dầu lỏng mỗi năm do 3 công ty Dầu khí của Philippines là Shell Philippine Exploration, Chevron Philippines và PNOC Exploration Corp hợp tác khai thác. .

Nguyễn Hường (Theo Reuters/AFP)