Phó Tư lệnh Lực lượng Hạt nhân chiến lược Mỹ mất chức vì đánh bạc

29/09/2013 14:17
Nguyễn Hường (nguồn Lenta)
(GDVN) - Phó Tư lệnh Bộ Chỉ huy Lực lượng Hạt nhân chiến lược Mỹ Tim Giardina đã bị đình chỉ tạm thời nhiệm vụ do tình nghi đánh bạc, thông tấn AP dẫn nguồn tin riêng ngày 29.9 cho biết.
Phó Tư lệnh Bộ Chỉ huy Lực lượng Hạt nhân chiến lược Mỹ Tim Giardina
Phó Tư lệnh Bộ Chỉ huy Lực lượng Hạt nhân chiến lược Mỹ Tim Giardina

Thông tin chi tiết về vụ việc chưa được công bố công khai. Nhưng theo nguồn tin trên, ông Giardina đã bị đình chỉ công tác vào đầu tháng 9 vừa qua sau cuộc điều tra chống lại Giardina bắt đầu trong tháng 6.
Tư lệnh Bộ Chỉ huy Lực lượng Hạt nhân chiến lược Mỹ Robert Kehler đã báo cáo Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel về vụ việc và đồng thời cũng mở một cuộc điều tra độc lập về các cáo buộc chống lại Giardina.
Gardine đảm nhiệm chức vụ Phó Tư lệnh Bộ Chỉ huy Lực lượng Hạt nhân chiến lược Mỹ trong tháng 12 năm 2011. Trước  đó, ông giữ chức Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương.
Nguyễn Hường (nguồn Lenta)