Porosheko kết thúc ngừng bắn, tuyên bố tấn công mạnh mẽ phe ly khai

01/07/2014 08:22
Nguyễn Hường
(GDVN) - "Chúng tôi sẽ tấn công và sẽ giải phóng đất nước", ông Poroshenko cho biết.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm 30/6 đã quyết định không kéo dài lệnh ngừng bắn tại Donetsk và Lugansk, bất chấp những nỗ lực gìn giữ hòa bình từ cả Nga và châu Âu.

"Chúng tôi sẽ tấn công và sẽ giải phóng đất nước", ông Poroshenko cho biết. 

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

Thỏa thuận ngừng bắn chính thức kết thúc vào lúc 10 giờ địa phương ngày 30.6, theo một tuyên bố đã xuất hiện trên trang web của tổng thống Ukraie ngay sau nửa đêm. 

Ngay sau đó, các cuộc pháo kích và nổ súng dữ dội đã được ghi nhận trong thành phố Kramatorsk, khu vực Donetsk. 

"Các cuộc pháo kích bắt đầu lúc 22 giờ 25 phút giờ địa phương," nhiếp ảnh gia người Mỹ Patrick Lancaster nói với RT qua điện thoại từ Kramatorsk. "Mỗi đợt pháo kích kéo dài khoảng 5 đến 20 phút. Có ba đợt tấn công súng cối khác nhau.... Có rất nhiều vụ nổ mà tôi thực sự nghĩ rằng có thể có số lượng lớn thương vong".

Theo Itar-Tass, cuộc tấn công của quân đội Ukraina bắt đầu lúc 22 giờ 30 phút giờ địa phương. Quân đội Ukraine tuyên bố rằng cuộc tấn công bắt đầu là do lực lượng dân quân ủng hộ ly khai đã phát động tấn công, giết chết một số thành viên lực lượng an ninh Ukraine.

Tổng thống Poroshenko nói rằng quyết định đơn phương chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn được đưa ra sau khi cuộc họp với Hội đồng An ninh quốc phòng. 

Tổng thống Poroshenko tuyên bố thêm rằng "trò chơi hòa bình" đã kết thúc và "công cụ" để đạt được nó đã thay đổi. Ông cũng hứa hẹn sẽ đẩy mạnh các cuộc tấn công chống lại lực lượng ly khai để giải phóng đất nước.

"Không gia hạn lệnh ngừng bắn là phản ứng của chúng tôi đối với những kẻ khủng bố, nổi loạn, cướp bóc, tất cả những người hành hạ thường dân, những người làm tê liệt nền kinh tế của khu vực, những người làm gián đoạn thanh toán tiền lương, lương hưu, trợ cấp, những người sẽ làm suy yếu các tuyến đường sắt, phá hủy đường ống nước, những người tước đi cuộc sống yên bình của mọi người", ông Poroshenko cho biết.

Poroshenko đã đặt tất cả trách nhiệm cho sự thất bại của thỏa thuận ngừng bắn lên đại diện của lực lượng ly khai Donetsk và Lugansk khi tuyên bố họ đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn "hơn 100 lần" nên đã để mất "cơ hội duy nhất" để thực hiện một kế hoạch hòa bình./.

Nguyễn Hường