Quân nổi dậy đốt 3 giếng dầu tại Syria

01/04/2013 19:00
Nguyễn Hường (nguồn Lenta)
(GDVN) - Thông tấn SANA ngày 31/3 dẫn tuyên bố của chính phủ Syria cho biết, quân nổi dậy đã đốt 3 giếng dầu ở phía đông quốc gia này.
Khói bốc lên từ một giếng dầu bị đốt bởi quân nổi dậy tại Syria.
Khói bốc lên từ một giếng dầu bị đốt bởi quân nổi dậy tại Syria.

Theo đó, vụ việc xảy ra tại tỉnh Deirr ez-Zor. Nguyên nhân của vụ đốt phá theo SANA là do đã xảy ra xung đột giữa các nhóm phiến quân khác nhau, những người đã không đồng thuận với việc phân phối nhiên liệu tại các giếng dầu do họ kiểm soát.
Hiện vụ cháy ở giếng dầu lớn nhất tại Syria của công ty Furat Petroleum đang được dập tắt.
Cũng theo SANA, ngoài 3 giếng dầu trên tại tỉnh Deir ez-Zor, phiến quân đã đốt thêm 6 giếng dầu khác nhưng vị trí chi tiết về chúng cùng thông tin cụ thể liên quan tới vụ việc không được tiết lộ.
Theo ghi nhận của Reuters, mặc dù cuộc nối chiến vẫn đang tiếp diễn nhưng hoạt động khai thác và sản xuất dầu mỏ trên toàn lãnh thổ Syria vẫn được duy trì. 
Các phiến quân thường bán nhiên liệu tại các giếng dầu đã chiếm quyền kiểm soát cho các cơ quan trong khu vực và đôi khi còn bán sang các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của quân chính phủ.
Nguyễn Hường (nguồn Lenta)