Rợn người với cảnh chế biến thịt, da, mỡ động vật hôi thối thành dầu ăn

04/04/2012 17:10
Nguyễn Hường (theo Asia 1)
(GDVN) - Cảnh sát thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã phá vỡ một đường dây chuyên dùng da, mỡ, nội tạng động vật hôi thối và dầu bẩn thu thập từ cống rãnh trong thành phố để tái chế thành dầu ăn bán cho các nhà hàng tại An Huy, Giang Tô. Hơn 3.200 tấn dầu bẩn đã bị tịch thu.
Dầu bẩn sau khi được tinh chế để bán cho các nhà hàng.
Dầu bẩn sau khi được tinh chế để bán cho các nhà hàng.
Dầu mỡ được thu thập từ cống rãnh và phế phẩm từ các nhà hàng để tinh chế thành dầu mới.
Dầu mỡ được thu thập từ cống rãnh và phế phẩm từ các nhà hàng để tinh chế thành dầu mới.
Thậm chí, xưởng sản xuất này còn dùng thịt, mỡ và nội tạng động vật đã bốc mùi, đang phân hủy để lấy dầu mỡ.
Thậm chí, xưởng sản xuất này còn dùng thịt, mỡ và nội tạng động vật đã bốc mùi, đang phân hủy để lấy dầu mỡ.
Vụ việc được phát hiện sau khi người dân ở ngoại ô thành phố Kim Hoa báo với cảnh sát địa phương về sự xuất hiện của hôi thối trong khu vực.
Vụ việc được phát hiện sau khi người dân ở ngoại ô thành phố Kim Hoa báo với cảnh sát địa phương về sự xuất hiện của hôi thối trong khu vực.
Dầu bẩn được làm đông thành cục trong nhà xưởng sản xuất tại Kim Hoa.
Dầu bẩn được làm đông thành cục trong nhà xưởng sản xuất tại Kim Hoa.
Dầu bẩn được đóng gói đem đi tiêu thụ
Dầu bẩn được đóng gói đem đi tiêu thụ
Lượng lớn thùng phi dùng trong quá trình tái chế dầu bẩn tại xưởng sản xuất bất hợp pháp ở Kim Hoa.
Lượng lớn thùng phi dùng trong quá trình tái chế dầu bẩn tại xưởng sản xuất bất hợp pháp ở Kim Hoa.
Quy trình tái chế dầu bẩn
Quy trình tái chế dầu bẩn
Quy trình tái chế dầu bẩn m
Quy trình tái chế dầu bẩn m

Nguyễn Hường (theo Asia 1)