Sập chung cư 5 tầng ở thành phố Mumbai, Ấn Độ

27/09/2013 13:18
Nguyễn Hường
(GDVN) - Khoảng 70 người vẫn còn mắc kẹt dưới đống đổ nát của tòa chung cư 5 tầng bị sập vào rạng sáng nay (27.9) tại thủ đô tài chính Ấn Độ - Mumbai.
Nhân viên cứu hộ Ấn Độ tại hiện trường sập tòa chung cư 5 tầng ở Mumbai hôm 27.9
Nhân viên cứu hộ Ấn Độ tại hiện trường sập tòa chung cư 5 tầng ở Mumbai hôm 27.9

Theo những người dân địa phương, ước tính khoang 40-60 người sống trong tòa nhà bị sập, trong khi Cơ quan quản lý thiên tai quốc gia (NDMA) cho rằng có khoảng 22 hộ gia đình sống tại đó.
"Chúng tôi nghĩ rằng có tới 70 người đang mắc kẹt ở đó", Alok Avasthy từ NDMA nói với AFP tại hiện trường.
Bảy người đã được giải thoát khỏi đống đổ nát. 
Một tòa chung cư 5 tầng khác cũng đã bị sập tại Mumbai trong tháng 4 năm nay khiến 74 người thiệt mạng. 
Người dân địa phương cho rằng chất lượng xây dựng kém và nạn tham nhũng, vi phạm quy tắc xây dựng do nhu cầu về nhà ở đang bùng nổ tại Mumbai là nguyên nhân dẫn tới các vụ sập nhà.
Khoảng 70 người đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.
Khoảng 70 người đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.
Khoảng 7 nạn nhân đã được giải thoát kịp thời.
Khoảng 7 nạn nhân đã được giải thoát kịp thời.
Các nhân viên cứu hộ giải cứu người mắc kẹt.
Các nhân viên cứu hộ giải cứu người mắc kẹt.
Nguyễn Hường