TQ: trăm gốc bằng lăng cổ thụ bứng từ VN chết khô chặt làm củi đốt

01/08/2012 07:29
Hồng Thủy (nguồn Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Tân Hoa Xã ngày 31/7 đưa tin, không rõ thông qua con đường nào đó các thương lái Trung Quốc đã mua được gần 200 gốc bằng lăng (săng lẻ) cổ thụ trên trăm năm tuổi từ các cánh rừng già miền Trung Việt Nam về trồng làm cảnh tại Trung Quốc đều chết khô theo thời gian, không một cây nào sống sót. Mỗi gốc bằng lăng này được thương lái Trung Quốc mua với giá 1,3 tỉ VND, riêng tại Hợp Phì, An Huy có 98 gốc bằng lăng cổ thụ đưa vào công viên trồng làm cảnh, nay phải cưa chặt làm củi vì tất cả số gốc bằng lăng cổ thụ này đều chết khô sau khi trồng xuống đất Trung Quốc.
Hàng trăm gốc bằng lăng (săng lẻ) cổ thụ từ rừng già Việt Nam bằng cách nào đó đã bị bứng cả gốc mang qua Trung Quốc
Hàng trăm gốc bằng lăng (săng lẻ) cổ thụ từ rừng già Việt Nam bằng cách nào đó đã bị bứng cả gốc mang qua Trung Quốc
Nhưng đã không một cây nào sống sót khi bị đưa về nơi "đất khách quê người"
Nhưng đã không một cây nào sống sót khi bị đưa về nơi "đất khách quê người"
Phóng viên Trung Quốc bên gốc một cây bằng lăng cổ thụ phải 3, 4 người ôm nay bị chặt đi làm củi
Phóng viên Trung Quốc bên gốc một cây bằng lăng cổ thụ phải 3, 4 người ôm nay bị chặt đi làm củi
Phải dùng cưa máy để chặt bỏ
Phải dùng cưa máy để chặt bỏ
Vì tiền, người ta đã nhắm mắt bứng cả những cây gỗ quý rừng nguyên sinh bán cho thương lái Trung Quốc
Vì tiền, người ta đã nhắm mắt bứng cả những cây gỗ quý rừng nguyên sinh bán cho thương lái Trung Quốc
Sau khi tìm mọi cách cứu chữa không được, Trung Quốc đành phải chặt bỏ số bằng lăng cổ thụ này làm củi đốt
Sau khi tìm mọi cách cứu chữa không được, Trung Quốc đành phải chặt bỏ số bằng lăng cổ thụ này làm củi đốt
Xanh tươi nơi quê nhà, chết khô ở đất khách
Xanh tươi nơi quê nhà, chết khô ở đất khách
Người Trung Quốc giờ đổ lỗi cho nhau về vụ mua bằng lăng cổ thụ
Người Trung Quốc giờ đổ lỗi cho nhau về vụ mua bằng lăng cổ thụ
Không phải cứ có tiền là người Trung Quốc muốn làm gì thì làm
Không phải cứ có tiền là người Trung Quốc muốn làm gì thì làm
Những gốc bằng lăng (săng lẻ) cổ thụ này đang mất dần khỏi các cánh rừng nguyên sinh miền Trung Việt Nam
Những gốc bằng lăng (săng lẻ) cổ thụ này đang mất dần khỏi các cánh rừng nguyên sinh miền Trung Việt Nam
Hồng Thủy (nguồn Tân Hoa Xã)