Tân Hoa Xã: Vương Nghị và Sergei Lavrov đều chống quốc tế hóa Biển Đông

19/04/2016 06:06
Hồng Thủy
(GDVN) - Cả Trung Quốc và Nga chống lại (cái gọi là) lạm dụng cơ quan tài phán quốc tế "bắt buộc" xử lý tranh chấp Biển Đông.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. Ảnh: abcnews.go.com.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. Ảnh: abcnews.go.com.

Tân Hoa Xã ngày 18/4 đưa tin, cả Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov ngày 17/4 đều lên tiếng phản đối quốc tế hóa vấn đề Biển Đông, kêu gọi giải quyết tranh chấp thông qua "đàm phán và tham vấn".

Ông Nghị và ông Lavrov đưa ra tuyên bố này trong một cuộc họp báo chung cùng ngày. Vương Nghị đang có mặt tại Moscow  để tham dự cuộc họp Ngoại trưởng Nga - Trung - Ấn lần thứ 14.

Cả Trung Quốc và Nga chống lại (cái gọi là) lạm dụng cơ quan tài phán quốc tế "bắt buộc" xử lý tranh chấp Biển Đông. Bắc Kinh nói Trung Quốc "có quyền lựa chọn giải pháp giải quyết tranh chấp phù hợp với luật pháp có liên quan".

Vương Nghị tiếp tục nhắc lại lập trường của nước ông rằng, Bắc Kinh từ chối tham gia vụ kiện của Philippines về việc Trung Quốc áp dụng, giải thích sai, vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 ở Biển Đông. Đồng thời Bắc Kinh cũng sẽ không chấp hành phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) về việc này.

Hồng Thủy